Wednesday, April 7, 2010

Camping Webelos Flag

Nhóm hướng đạo Webelos / Boy Scout của Be chuẩn bị trang trí lá cờ cho đợt cắm trại sắp tới của mình, the name of the game is TEAMWORK, tất cả ba mẹ và đội viên đều phải tham gia và nguyên  liệu để trang trí lá cờ của mình phải được góp nhặt từ thiên nhiên như : đá, cát, sỏi, lá cây, các loại hạt hay lông thú v...v...
Ba & Be nhận cờ về để vẽ hình nền theo quy định phải dễ nhận biết và có thể đọc được từ xa, gồm biểu tượng của nhóm, tên nhóm, tên của Đội và chi tiết sinh hoạt trại.
Hai cha con vẽ hết 1 ngày thứ bảy, Ba phát họa, Be tô màu.


Còn những thành viên khác thì thu nhặt nguyên liệu thiên nhiên.
Chiều qua, cả nhóm họp lại để hoàn tất.


               Mỗi người mỗi việc, đoàn kết lắm..không khí vui ,nhộn nhịp và hào hứng, đứa nào cũng nôn nao chờ ngày trưng bày lá cờ của đội mình và quyết tâm đoạt giải.
Bo cũng muốn "help" nữa, thằng nhỏ làm rất tận tình, hăng say ...Bo dán những hạt gạo vào hình trái banh nè , good job my son!

             
Đến 8 giờ tối, được 70%, tạm chia tay hẹn mai làm tiếp, tuy chưa xong nhưng tụi nhỏ nhìn ngắm thành quả của mình thích thú lắm và tràn trề hy vọng.

9 comments:

HwangNguyen said...

Chị à, trẻ em bên mình ít có cơ hội tham gia Hướng Đạo Sinh. Cái này tốt quá mà, không hiểu sao giờ này trong nước ít phát triển.

Mẹ Peapod said...

chị ơi, chị có thể chỉnh cái nền text background thành màu nào trắng được không? cái nền đen chử trắng đọc đau mắt quá...hông biết mấy anh chị khác thấy sao?

em đọc mấy bài chị viết về hai thằng nhóc, thích lắm, phục chị thiệt.

BeBo said...

@HNguyên: chị nghe nói trong nước đang bắt đầu có trở lại rồi đó em, cái gì hay thì vẫn luôn tồn tại em à, chỉ chờ thời gian thôi.
@Mẹ Peapod: Ồ vậy hả em, để chị thử chỉnh lại xem, thanks em nha.

Dã Quỳ said...

Lá cờ ba Bình phác họa đẹp quá nha. Tụi nhỏ ngồi gắn đủ thứ vào cờ nhìn thương hết sức vậy đó chị ui.

Bên nhà thờ thì nếu tụi nhỏ không sinh hoạt trong Hướng Đạo thì có phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, có cách thức sinh hoạt cũng tương tự Hướng Đạo vậy đó chị !

Cún cũng mê mấy trò này lắm, nhưng phải chờ lớn tí mới được vào sinh hoạt.

Hôn 2 nhóc giùm em nha.

Mẹ Peapod said...

ôi ôi, better, a lot better, giờ thì em đọc thoải mái nè. Cám ơn chị nha!

BeBo said...

@ Quỳ: Bên này phong trao thiếu nhi nào thấy cũng hay hết hé Quỳ, chắc chắn Cún phải tham gia rồi hé Cún???

Dã Quỳ said...

Mẹ BeBo: Cún hổng tham gia thì cũng "được" mẹ lôi đi theo mỗi tuần hà :) :) ... Lâu nay, tuần nào mẹ Cún đi sinh hoạt thì Cún cũng "bị" đi theo rồi nè.

Diên Hoàng said...

Go Go Webelos! Gì chứ nghe Scout là tui vỗ luôn bốn tay :)

BeBo said...

Anh DH, bé Xí có vào Scout girl chưa anh, bắt đầu học lớp 1 là tham gia được rồi đó.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...